KINH TẾ - KHKT- CN-MT
Tiêu chuẩn Global GAP: “Visa” để ngành Thủy sản An Giang thâm nhập thị trường thế giới
Cập nhật ngày: 16/07/2010 06:40:06
Global Gap là tiêu chuẩn chứng nhận
cho các sản phẩm nông nghiệp trên toàn cầu, do các nhà bán lẻ Châu Âu sáng lập
cách đây hơn 10 năm. Ở An Giang, ngoài Công ty Cổ phần Ntaco, mới đây 2 Công ty
Cổ phần Việt An và Trung tâm Giống Thủy sản An Giang đã được công nhận đạt tiêu
chuẩn này. Theo đánh giá của các chuyên gia thủy sản hàng đầu Việt Nam, đây là
“bước đệm” cần thiết để ngành Thủy sản An Giang đứng vững trên thị trường thế giới…
Trung tâm Giống Thủy sản An Giang và Công ty Cổ phần
Việt An đón nhận chứng chỉ Global GAP.
Theo Tổng Giám đốc Ntaco Nguyễn Tuấn
Anh cho biết, Ntaco đã theo đuổi quy trình nuôi cá sạch theo tiêu chuẩn Global
GAP cách đây hơn hai năm. Công ty Binca, một tổ chức quốc tế chuyên về phân
phối thủy sản của Châu Âu đã hợp tác, hỗ trợ xây dựng và cải tiến mô hình nuôi
cá của công ty theo tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, trên cơ sở kiểm soát chặt chẽ
từ khâu thả giống, cho ăn, vệ sinh ao nuôi đến thu hoạch và vận chuyển... đảm
bảo thân thiện với môi trường. Đến nay, ngoài xây dựng nhà máy chế biến thức ăn
thủy sản và kinh doanh một số mặt hàng nghề cá và ngành nghề khác, công ty đã
xây dựng vùng nuôi cá tra 32ha, sản lượng thu hoạch đạt hơn 10.000 tấn/năm. Với
chu trình khép kín này, Ntaco đã an tâm hơn trong việc đáp ứng các yêu cầu của
người tiêu dùng Châu Âu khi đã cụ thể hóa được nguồn gốc sản phẩm, thức ăn cho
cá, các vấn đề môi trường, sử dụng lao động… Còn Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần
Việt An Lưu Bách Thảo thì cho biết, nhờ thực hiện theo các tiêu chí của Global
GAP mà Công ty Cổ phần Việt An đã trở thành một trong 5 đơn vị xuất khẩu thủy
sản hàng đầu Việt Nam, với hơn 100 khách hàng thường xuyên ở Châu Âu và Châu
Mỹ. Trong năm 2009 vừa qua, tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu của công ty đã đạt
trên 62 triệu USD, lợi nhuận đạt 84 tỷ đồng. Với việc hình thành được 2 vùng
nuôi theo tiêu chuẩn Global Gap tại huyện Châu Thành và Chợ Mới trên diện tích
40ha cùng những chứng chỉ về vệ sinh an toàn thực phẩm đã đạt được, dự kiến
trong năm 2010 này, Công ty Cổ phần Việt An sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 1.600 tỷ
đồng, lợi nhuật 124 tỷ đồng.
Đối với Trung tâm Giống Thủy sản An
Giang, quy trình ứng dụng theo tiêu chuẩn Global Gap được đưa vào thực hiện từ
năm 2003. Với phương châm đảm bảo và xác định chất lượng con giống là mắc xích
quan trọng trong chuỗi giá trị cho cá tra, basa, trung tâm đã không ngừng hoàn thiện
hệ thống quản lý chất lượng cá tra bột và cá tra giống theo các tiêu chuẩn của
quốc tế. Bên cạnh việc tổ chức sản xuất, thực hiện chức năng của trung tâm
giống cấp I của tỉnh, trung tâm đã thực hiện các dự án chuyển giao công nghệ
sản xuất giống cá tra theo tiêu chuẩn SQF 1000 CM, tiêu chuẩn Global GAP cho
một số đơn vị trong và ngoài tỉnh như Trung tâm Giống thủy sản Bến Tre, Công ty
cổ phần thủy sản Bình An (Cần Thơ), Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre… Từ
đầu năm 2009 đến nay, Trung tâm Giống Thủy sản An Giang đã cung ứng cho thị
trường trong và ngoài tỉnh hơn 450 triệu con cá tra bột và hơn 12 triệu con cá
tra giống có hồ sơ truy xuất nguồn gốc. Trong thời gian tới, trung tâm sẽ mở
rộng và nâng cấp các trại sản xuất giống trực thuộc như trại giống cấp I Bình
Thạnh, với 3 cơ sở vệ tinh. Duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng
nhằm đảm bảo mắt xích đầu tiên (cá bố mẹ, cá bột, cá giống) của đơn vị trong
chuỗi liên kết có chất lượng cao, phù hợp với yêu cầu khách hàng và những quy
định về về an toàn, chất lượng sản phẩm, đồng thời trung tâm sẽ mở rộng vệ tinh
sản xuất giống cá tra chất lượng, nhằm đáp ứng đủ nhu cầu con giống tốt cho
người nuôi, trước mắt là đủ đáp ứng cho nhu cầu con giống chất lượng của dự án
xây dựng mô hình chuỗi giá trị trong sản xuất và tiêu thụ cá tra của tỉnh An
Giang
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn Lương Lê Phương khẳng định: Khi có giấy chứng nhận Global GAP,
giá trị thương hiệu cũng như niềm tin của khách hàng vào sản phẩm thủy sản tăng
lên rất nhiều.
Bài, ảnh: THANH MIÊNG