Cùng với tăng
viện phí, để đảm bảo khả năng chi trả cho người bệnh, Bảo hiểm xã hội VN
cũng đề nghị tăng mức đóng BHYT từ 4,5% như hiện nay lên 5% mức lương
cơ bản/tháng. Bởi lẽ theo dự kiến, nếu viện phí tăng, Quỹ BHYT cũng sẽ
phải tăng chi khoảng 6.000-7.000 tỷ đồng/năm.
 |
| Viện phí và mức đóng BHYT sẽ tăng trong thời gian tới. |
Một dự thảo Thông tư liên bộ Y tế - Tài
chính – LĐTBXH và Bảo hiểm xã hội VN về giá dịch vụ viện phí mới vừa
được hoàn thành. Theo đó, có hơn 400 dịch vụ y tế được điều chỉnh tăng
giá, nhiều hơn so với đề xuất của Bộ Y tế trước đây là 350 dịch vụ nhưng
sẽ có giá “mềm” hơn.
Ông Phạm Lương Sơn, Trưởng ban thực hiện chính sách BHYT (Bảo hiểm xã
hội VN) cho biết: “Sở dĩ có sự thay đổi này là do có sự tách bạch rõ
ràng hơn giá các dịch vụ chứ không chỉ nói chung chung như trước đây.
Chẳng hạn, dịch vụ siêu âm màu (có mức giá thanh toán từ 80.000-150.000
đồng/lượt) sẽ được cụ thể hóa thành siêu âm mạch máu, siêu âm tim… Ngoài
ra, sẽ có thêm một số kỹ thuật thuật mới chưa từng có trong danh mục
được Quỹ BHYT chi trả”.
Cụ thể: Công khám trước đây 3.000 đồng một lượt, sau khi tăng ở BV hạng
đặc biệt tuyến T.Ư là 20.000 đồng, hạng 2 (tuyến tỉnh) là 15.000 đồng,
hạng 3 (tuyến huyện) là 10.000 đồng, trạm y tế xã và phòng khám đa khoa
khu vực chưa phân hạng là 5.000 đồng. Theo đó, giá tiền khám mà bệnh
nhân phải trả đã giảm gần 50% so với đề xuất ban đầu. Giá giường bệnh
tại các chuyên khoa cao cấp là 20.000 đồng/ngày, thông thường từ
10.000-18.000 đồng/ngày; giường điều trị đặc biệt chỉ thu tối đa 160.000
đồng, thấp hơn nhiều so với đề xuất ban đầu là 300.000 đến 350.000
đồng….
Về chủ trương tăng viện phí, nhiều người dân cũng tỏ ra khá đồng tình
ủng hộ song lại vẫn hoài nghi về chất lượng khám chữa bệnh liệu có được
cải thiện sau khi tăng viện phí. Tại cuộc đối thoại trực tuyến với nhân
dân mới đây, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến nói rằng, chắn chắn
sẽ không có chuyện để bệnh nhân nằm ghép mà BV được thu đủ tiền giường.
Trước đây không quy định giá giường nằm ghép thì khi tăng viện phí, bệnh
nhân nằm ghép đôi chỉ phải trả 50% tiền giường, ghép ba còn 30%...
Cũng theo bà Tiến, khoảng 70% dịch vụ tăng giá dưới 5 lần. Với mức tăng
đó, giá dịch vụ sẽ tương xứng hơn với chi phí, dịch vụ cũng sẽ tốt hơn.
Nguồn: D.Hải
Lao động