AN NINH QUỐC PHÒNG - PHÁP LUẬT
Xét xử vụ tham ô tài sản tại BHXH huyện Thoại Sơn: Thất thoát tiền Nhà nước trên 4,6 tỷ đồng
Cập nhật ngày: 06/06/2012 06:48:02
Ngày 6-6,
Tòa án nhân dân tỉnh đã xét xử vụ án “Tham ô tài sản”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu
quả nghiêm trọng” và “Đánh bạc”, xảy ra tại cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện
Thoại Sơn. Liên quan vụ án, 6 bị cáo gồm: Giám đốc Nguyễn Hồng Mậu;
Phó Giám đốc Ngô Phước Trường (cùng phạm tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả
nghiêm trọng); kế toán trưởng Hồ Văn Lắm (phạm tội tham ô tài sản và đánh bạc).
Ngoài ra, còn có Nguyễn
Thành An (sinh năm 1970, ngụ 178/105, đường 3/2, quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ,
nhân viên trạm điện Hưng Phú - Chi nhánh điện cao thế TP. Cần Thơ); Võ Văn Thuận (sinh năm
1968, ngụ ấp
Bình Quới, xã Hòa An, huyện Chợ Mới, nhân viên Chi nhánh điện cao thế An Giang) và
Nguyễn Tấn Thẳm (sinh năm 1986, ngụ ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn)
cùng phạm tội “Đánh bạc”.
|
Với vai trò là kế toán trưởng BHXH
huyện Thoại Sơn, lợi dụng sự thiếu kiểm soát của lãnh đạo, từ ngày 25-7-2008 đến khi bị phát
hiện (ngày 1-12-2010), Lắm đã trình Giám đốc Mậu ký 33 sec và Phó Giám đốc Trường
ký 96 sec khống, đồng thời Lắm còn giả chữ ký của Giám đốc lập 41 séc với tổng số tiền
trên 16,478 tỷ đồng. Để chiếm đoạt, Lắm không giao 170 tờ sec lãnh tiền (trong
các tài khoản tại Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp– Phát triển nông thôn huyện
Thoại Sơn) cho thủ quỹ Bùi Thị Thao, mà giao cho Ngô Thái Phong và Lâm Tấn
Vinh (nhân viên BHXH huyện Thoại Sơn) lãnh tiền về giao cho Lắm. Số tiền này,
Lắm chỉ giao cho thủ quỹ Bùi Thị Thao nhập quỹ 4,049 tỷ đồng, số còn lại chiếm đoạt
sử dụng. Ngoài ra, Lắm còn giả chữ ký Giám đốc chuyển 15 triệu đồng mua 2 bộ
máy vi tính nhưng thực chất để cá độ bóng đá. Bên cạnh đó, Lắm lập phiếu thu hồi
tiền thừa chi thanh toán thai sản chiếm đoạt 23,959 triệu đồng. Tổng cộng, Lắm đã
chiếm trên 12,587 tỷ đồng để cá độ bóng đá, bao lô, đánh đề, mở quán cà phê, dịch
vụ bi da... Trong quá trình điều tra, Lắm và gia đình nộp khắc phục 7,926 tỷ đồng và hiện số tiền còn
thất thoát trên
4,6 tỷ đồng.
Tin, ảnh: HÒA BÌNH