VẤN ĐỀ HÔM NAY - VẤN ĐỀ BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Kỳ 2: Các ý kiến đóng góp cụ thể

Cập nhật ngày: 18/02/2013 19:27:40

> Đóng góp dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 - Kỳ 1: Những nội dung cơ bản của việc lấy ý kiến nhân dân

* Luật sư Lê Lâm Thanh, đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII: “Quy định về quyền lực Nhà nước là điểm nhấn dự thảo lần này”

Việc sửa đổi HP là vô cùng cần thiết với mục tiêu, định hướng phát triển toàn diện, bền vững đất nước trong giai đoạn cách mạng mới, nhằm xây dựng nước Việt Nam XHCN dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Việc sửa đổi HP mang đến một diện mạo mới cho đất nước, đổi mới đồng bộ về kinh tế, chính trị, xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam XHCN của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, bảo đảm tốt hơn về quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, xây dựng và bảo vệ đất nước, tích cực và chủ động hội nhập quốc tế.

 
 Luật sư Lê Lâm Thanh

Trong lĩnh vực pháp luật, tôi nhận thấy quy định về quyền lực Nhà nước là điểm nhấn của dự thảo lần này, xác định rõ hơn chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan thực hiện “tam quyền” (lập pháp, hành pháp, tư pháp). Thứ nhất, thẩm quyền từng bộ máy cơ quan Nhà nước được quy định rõ hơn. Thứ hai, đề cao dân chủ trực tiếp của người dân: Người dân được quyền lập hội để tham gia kiểm soát quyền lực Nhà nước, đồng thời giao cho Mặt trận Tổ quốc chức năng rất lớn là giám sát và phản biện các cơ quan Nhà nước. Thứ ba, thiết lập một số thiết chế, hiến định độc lập, như: Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng HP, Hội đồng Bầu cử quốc gia. Trong đó, Hội đồng HP (theo Điều 120) kiểm tra tính hợp hiến của các văn bản quy phạm pháp luật do Quốc hội, Chủ tịch nước, các Ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành. Trong khi đó, Điều 122 xác định rõ địa vị pháp lý của kiểm toán Nhà nước (thay vì căn cứ vào Luật Kinh tế Nhà nước 2005 như hiện nay). Ngoài ra, tôi còn một ý kiến đóng góp nhỏ: Đối chiếu với các quy định pháp luật của các nước trong khu vực và thế giới, có những điểm trong HP chưa được đặt ra trong lĩnh vực hình sự. Đó là quyền im lặng khi bị can, bị cáo chưa có luật sư, người đại diện hợp pháp; quyền biểu tình…

* Ông Huỳnh Văn Điều (bí danh ba Thành, ngụ xã Thới Sơn, Tịnh Biên, cán bộ lão thành cách mạng): Giữ nguyên Điều 4 là phù hợp

HP của Việt Nam được hình thành, phát triển gắn liền với quá trình giành thắng lợi và gìn giữ đất nước. Cũng như việc đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội, việc HP xác định Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân là nguyên tắc bất di bất dịch. Trải qua 4 lần xây dựng và sửa đổi (1946, 1959, 1980, 1992), HP đã được chứng minh là hợp lòng dân, đúng tâm tư nguyện vọng của nhân dân, nên được đông đảo nhân dân đồng tình, ủng hộ, thực hiện theo. Nhà nước là của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, tất cả quyền lực phải thuộc về nhân dân. Tôi hoàn toàn thống nhất với Lời nói đầu, các điều cụ thể trong Chương I Chế độ chính trị, nhưng muốn nhấn mạnh thêm: Nhà nước phải thực hiện cho được mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; phải đảm bảo được cái ăn, cái ở, đi lại, học hành của dân, tạo cho dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, có điều kiện phát triển toàn diện.

 
 Chú Huỳnh Văn Điều

Ở Điều 4, tôi cho rằng, phải khẳng định chắc chắn: Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đây là quan điểm “trước sau như một”, không thể thay đổi. Bởi, những thành quả cách mạng từ lịch sử đã chứng minh vai trò của Đảng trong sự nghiệp giải phóng và xây dựng đất nước. Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, chăm lo cho lợi ích của nhân dân, vì nhân dân mà phục vụ. Để giữ vững được vai trò lãnh đạo của mình, cán bộ, đảng viên phải chấp hành HP và pháp luật, làm gương cho nhân dân thực hiện theo. Khi HP sắp tới chính thức được công bố, mọi người phải tuyệt đối tuân thủ, thực thi nghiêm túc.

* Anh Trịnh Phước Nguyên, Bí thư Đoàn trường, Phó Trưởng phòng Công tác sinh viên Trường đại học An Giang: Học sinh, sinh viên có thể đóng góp ở nhiều nội dung

Với vai trò là Bí thư Đoàn trường, tôi thấy rằng việc sửa đổi HP lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nhằm thể chế hóa kịp thời đường lối, các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, Nhà nước ta; đồng thời thể hiện lại một số nội dung và kỹ thuật trình bày, nhằm đảm bảo các quy định của HP đúng tầm là đạo luật cơ bản, có tính ổn định, lâu dài. Việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi HP năm 1992 là một đợt sinh hoạt chính trị quan trọng và rộng lớn, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, huy động trí tuệ, tâm huyết của nhân dân đồng thời thể hiện ý chí, nguyện vọng của nhân dân trong việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Chính vì thế, tôi nghĩ rằng, học sinh, sinh viên (HSSV) có thể đóng góp ở những nội dung về chế độ chính trị; quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân; kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, khoa học, công nghệ và môi trường; bảo vệ Tổ quốc; bộ máy Nhà nước...

 
Anh Trịnh Phước Nguyên
        Trong đó tập trung góp ý sâu về những nội dung liên quan đến phạm vi, lĩnh vực giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và hoạt động của tổ chức Đoàn, Hội và những vấn đề đoàn viên, hội viên quan tâm. Đặc biệt là những nội dung liên quan đến giáo dục như Điều 65, Điều 66 (sửa đổi bổ sung điều 35, 36,37).

(Còn tiếp)

GIA KHÁNH (Thực hiện)

Số lượt truy cập: